Biểu tình đòi đất lớn ở Trung Quốc

Hiện cảnh sát vẫn chặn đường dẫn vào làng. Chính quyền Ô Khảm cũng đã phong tỏa gần 5 km con đường chính từ làng Ô Khảm ra ngoài và chặn không cho thuyền bè của ngư dân trong làng ra khơi.

Cảnh sát chống bạo động và lính cứu hỏa từ huyện Lục Phong đã được điều đến làng Ô Khảm để đảm bảo trật tự trong làng. Tình hình hiện khá rối loạn, những đoạn video quay cảnh biểu tình đăng tải trên mạng cho thấy sự phẫn nộ của người dân.
Một dân làng khẳng định: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến khi nào mọi việc được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi mong chính quyền trung ương sẽ sớm can thiệp”.

Biểu tình đòi đất lớn ở Trung Quốc ảnh 1

Biểu tình nổ ra liên tiếp ở làng Ô Khảm từ tháng 9. Ảnh: Chinatimes
Thực chất, cuộc biểu tình bắt nguồn từ 3 tháng trước khi người làng Ô Khảm giận dữ kéo đến bao vây trụ sở chính quyền. Họ bức xúc trước việc chính quyền địa phương thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh doanh mà không đền bù thỏa đáng.
Đến ngày 9-12 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ ông Tiết Cẩm Ba (42 tuổi) cùng bốn người khác do liên quan đến các cuộc biểu tình từ tháng 9-2011 đến nay. Sáng 11-12, ông Tiết hôn mê tại đồn cảnh sát, sau đó được đưa đến bệnh viện để cứu chữa song đã chết lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Tân Hoa Xã đưa tin chính quyền Ô Khảm công bố ông Tiết tử vong do bệnh tim. Tuy nhiên người thân của ông không tin vì họ phát hiện nhiều vết thương thâm tím giống bị đánh đập khắp người.
Hãng tin này cho biết thêm chính quyền thành phố Sán Vĩ hôm 14-12 đã ra lệnh ngưng một dự án phát triển kinh doanh ở Ô Khảm, bắt giữ một số quan chức địa phương nhưng không tiết lộ số người. Thông tin mập mờ càng làm người dân nổi giận.
Theo H.Bình (NLĐO / Tân Hoa Xã, SINA, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm