Bin Laden hăm dọa Pháp

giọng nói được cho là của trùm khủng bố Bin Laden đã cảnh báo số phận của hai nhà báo Pháp Hervé Ghesquière và Stéphane Taponier (bị bắt làm con tin ở Afghanistan từ cuối tháng 12-2009) có liên quan đến quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Pháp và chính sách của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải trả giá đắt cho Pháp về đối nội và đối ngoại. Ngày 27-10-2010, Bin Laden từng tuyên bố tương tự. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố Pháp vẫn quyết tâm tiếp tục chống khủng bố ở Afghanistan.

D.THẢO (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm