Châu Âu không dùng vũ khí hạt nhân đối phó Nga

Chính quyền Washington sẽ cương quyết đi theo kế hoạch từ bỏ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân (vốn từng là bước ngoặt lớn của Mỹ) bất chấp sự phản đối từ Nga và một số nước châu Âu, tờ Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ John Bolton sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 23-10.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: BBC)

“Tôi không hề trông mong các nước đồng minh ở châu Âu sẽ triển khai nhiều vũ khí hạt nhân để đối phó Nga” - ông Bolton phát biểu trong một cuộc họp báo. Đây chính là lần đầu tiên mà ông John Bolton phát biểu trước công chúng về vấn đề này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước INF.

Tổng thư ký NATO cũng khẳng định rằng Mỹ hoàn toàn tuân thủ hiệp ước hạt nhân tầm trung năm 1987. Kể từ đó, việc Nga quyết định phát triển tên lửa hành trình SSC-8 khai hỏa từ mặt đất đã đồng nghĩa với hiệp ước không còn “hiệu lực”. “Tất cả nước đồng minh đều đồng ý rằng Mỹ đã tuân thủ INF đầy đủ. Vấn đề, mối đe dọa chỉ có thể xuất phát từ hành vi sai trái của Nga” - ông Stoltenberg tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm