Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan bị pháo kích

Ngay sau khi đạn nổ, đại sứ quán đã nổi còi báo động và loa phóng thanh đã kêu gọi mọi người ẩn nấp. Vụ pháo kích không làm ai bị thương.

Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan bị pháo kích ảnh 1

Người phát ngôn Taliban lại tuyên bố Taliban đã bắn bốn trái đạn vào mục tiêu đại sứ quán Mỹ ở Kabul và đã gây nhiều thương vong. Trong năm 2013, Taliban đã tấn công vào tòa án tối cao, sân bay, các cơ quan nước ngoài, dinh tổng thống và tuyên bố sẽ gia tăng sức ép trước bầu cử vào năm tới và trước khi liên quân rút khỏi Afghanistan.

Trong bối cảnh đó, theo hãng tin RIA Novosti (Nga), hôm 24-12, Chủ tịch Quốc hội Afghanistan Abdul Rauf Ibrahimi đã nói tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Naryshkin rằng Afghanistan cần Nga giúp thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và khai mỏ cũng như vấn đề bảo đảm an ninh.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm