Bắt giữ kẻ mạo danh bác sĩ tấn công tình dục hơn 100 phụ nữ

Những nhà điều tra cho biết, một số lớn phụ nữ đã tham gia chương trình tìm tình nguyện viên cho “Nghiên cứu lâm sàng đo lường huyết áp trong khi ngủ” trong 2 năm, tới tháng 11-2013.

Hideyuki Noguchi, 54 tuổi, đã cho những phụ nữ này uống thuốc an thần sau khi dụ dỗ họ đến khách sạn và các khu nghỉ dưỡng gần suối nước nóng.

 Hideyuki Noguchi giả làm nghiên cứu khoa học để cưỡng bức phụ nữ

 Trụ sở cảnh sát tại Chiba, Nhật Bản

Khi những phụ nữ này bất tỉnh, gã cưỡng bức họ và quay phim “nóng”.
Những đoạn phim này được đăng lên mạng hoặc bán cho những nhà sản xuất phim khiêu dâm. Noguchi bị cáo buộc đã kiếm được hơn 10 triệu yên (1,8 tỉ đồng) nhờ việc này.
Noguchi chưa bao giờ được đào tạo hoặc có chuyên môn về y tế.
Theo phát ngôn viên của cảnh sát tại Chiba phía Đông Tokyo, cảnh sát đã xác nhận được ít nhất 39 nạn nhân trong độ tuổi từ thanh thiếu niên đến hơn 40, tại Tokyo, Chiba, Osaka, Tochigi và Shizuoka. 
Các nhà điều tra tin rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số phụ nữ bị Noguchi tấn công tình dục. Họ cho rằng con số thật phải lên đến hơn 100 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm