Mỹ điều động 1.500 cố vấn quân sự đến Iraq

Ông Obama cũng đề nghị Quốc hội duyệt chi thêm 5,6 tỉ USD cho cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Dự kiến 1.500 binh sĩ mới sẽ ở lại Iraq tới cuối năm 2014.

Các binh sĩ Mỹ không tham gia chiến đấu mà chỉ làm công tác huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ huấn luyện cho 12 lữ đoàn Iraq gồm chín lữ đoàn của quân đội Iraq và ba lữ đoàn người Kurd (khoảng 54.000 quân). Kênh truyền hình CBS News (Mỹ) cho hay các cố vấn quân sự Mỹ sẽ đến tỉnh Anbar (miền Tây Iraq). Đây là lần đầu tiên các cố vấn Mỹ được triển khai ra ngoài thủ đô Baghdad và Irbil (thủ phủ người Kurd).

Trong khi đó tại Anh, báo lá cải The Sun đưa tin hôm 6-11 (giờ địa phương), cảnh sát Anh đã phá vỡ âm mưu ám sát nữ hoàng Elizabeth II (ảnh). Báo này cho biết bốn phần tử Nhà nước Hồi giáo đã chuẩn bị kế hoạch ngày 7-11 sẽ tấn công nữ hoàng bằng dao khi nữ hoàng đến dự lễ kỷ niệm 96 năm Chiến tranh thế giới thứ nhất chấm dứt. Cảnh sát xác nhận có bắt bốn nghi can khủng bố Hồi giáo.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm