Mỹ-Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Theo báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc), trong tuần này, Đô đốc hải quân Mỹ Samuel Locklear, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương và Tham mưu trưởng liên quân Nhật Shigeru Iwasaki gặp nhau tại Hawaii (Mỹ) để thảo luận kế hoạch trên. Trong kế hoạch có nêu kịch bản quân đội Mỹ-Nhật sẽ phối hợp tác chiến khi quân đội Trung Quốc đổ bộ chiếm quần đảo tranh chấp.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cuộc gặp trên chỉ là cuộc gặp tham vấn liên minh chứ không bàn kế hoạch quân sự. Bộ Quốc phòng lo ngại thông tin trên có thể dẫn đến suy nghĩ sai trái về lập trường của Mỹ tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời khẳng định Mỹ khuyến khích các bên giải quyết vấn đề Senkaku/Điếu Ngư thông qua các biện pháp hòa bình.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc một lần nữa tuyên bố khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại Senkaku/Điếu Ngư và phản đối bất cứ hành động nào từ phía Mỹ và Nhật làm phức tạp thêm tình hình.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm