Nhật Bản phải chi hơn 4,5 tỉ USD để phục hồi sau động đất

Theo CNA, ngày 24-4, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu chính phủ sắp xếp các gói ngân sách bổ sung để tài trợ cho các dự án tái xây dựng.

Chính phủ đang chờ nội các thông qua đề nghị này vào ngày 13-5 và sẽ tiến hành tái xây dựng vào ngày 1-6 khi phiên họp hiện tại của Quốc hội kết thúc, một nguồn tin cho biết.

Nhật Bản chuẩn bị ngân sách bổ sung hơn 4,5 tỉ USD (Ảnh: BUSINESS TIMES)

Báo Japan Times đưa tin đến ngày 18-4 có 42 người chết, chín người mất tích và 1.100 người bị thương trong động đất. 104.900 người còn sơ tán. Tình trạng thiếu thực phẩm cứu trợ đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto.

Quân đội Mỹ đã điều bốn trực thăng MV-22 Ospreys ở căn cứ Okinawa chở 20 tấn hàng cứu trợ cho Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm người sống sót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm