Nhóm nhạc Triều Tiên bỏ về nước vì ông Tập không đến xem

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 17-12 cho biết các tranh cãi về quyết định hủy buổi diễn của ban nhạc nữ Triều Tiên đã nổ ra xoay quanh việc nên hay không nên lấy hình ảnh tên lửa của Triều Tiên chiếu trên màn hình nền của buổi diễn. 

Nhóm nhạc Triều Tiên bỏ về nước vì ông Tập không đến xem ảnh 1
Nhóm nhạc nữ Moranbong tại sân bay quốc tế Bắc Kinh (Ảnh: Reuters) 

Tờ báo Hàn Quốc dẫn lại lời từ một quan chức cấp cao nước này cho biết ban nhạc Moranbong của Triều Tiên đã quyết định thà về nước chứ không chấp nhận sức ép của cơ quan quản lý chương trình ở Bắc Kinh. Theo quan chức này, phía Bắc Kinh không muốn trình chiếu hình ảnh tên lửa tầm xa của Triều Tiên khai hỏa được trình chiếu trên màn hình sân khấu.

Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã nhìn thấy đoạn phim này trong một lần tổng duyệt của ban nhạc. Họ đã yêu cầu bỏ đoạn phim này vì chương trình có sự tham dự của nhiều khách mời cấp cao, đặc biệt là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Nhóm nhạc Triều Tiên bỏ về nước vì ông Tập không đến xem ảnh 2
Nhóm nhạc trong một buổi diễn tại Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP) 

Trước sự cương quyết không chấp nhận thay đổi của nhóm Moranbong, phía Trung Quốc đã quyết định rằng cả ông Tập lẫn các quan chức cấp cao khác sẽ không đến dự buổi diễn.

Đáp lại, ban nhạc của Triều Tiên đã quyết định hủy chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của mình và chấp nhận về nước. Ban nhạc nữ đón chuyến bay về nước chỉ vài tiếng đồng hồ trước thời điểm công diễn đầu tiên tại Bắc Kinh. 

Nhóm nhạc Triều Tiên bỏ về nước vì ông Tập không đến xem ảnh 3
 Nhóm nhạc nữ hủy chuyến công diễn tại Bắc Kinh và chấp nhận về nước (Ảnh: AP)

Trước thông tin từ báo chí Hàn Quốc, phía Triều Tiên và nhóm nhạc vẫn chưa đưa ra phản hồi. Hiện cũng chưa có bên nào đưa ra nguyên nhân chính thức cho việc hủy chuyến lưu diễn.

Theo South China Morning Post, ban nhạc nữ Moranbong được chính nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thành lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm