Nỗ lực ngoại giao cho dải Gaza

Tính đến trưa 19-11, tức ngày giao tranh thứ sáu, phía Palestine có 90 người chết, 700 người bị thương. Ngày 18-11 là ngày đẫm máu nhất với 31 người chết, trong đó phân nửa là phụ nữ và trẻ em.

Hãng tin Reuters đưa tin quân đội Israel thông báo đã có 544 quả đạn pháo bắn từ dải Gaza sang Israel làm ba người chết và nhiều người bị thương. Trong đó hệ thống đánh chặn đã phá hủy 302 quả đạn, 99 quả đạn không bắn tới Israel.
Ngày 19-11, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đến Ai Cập. Ông đã kêu gọi Israel và Hamas hợp tác với Ai Cập để ngừng bắn ngay tức khắc. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã tiếp xúc với thủ lĩnh Hamas Khaled Mashal (đang sống lưu vong) và Abdallah Challah, thủ lĩnh phong trào Thánh chiến Hồi giáo. Ông Tony Blair, đặc phái viên về Trung Đông và Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cũng đã đến Jerusalem. Dự kiến ngày 20-11, Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu sẽ đến dải Gaza.

THIÊN ÂN – TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm