Phà chìm ở Tanzania, 163 người chết

Phà chạy giữa hai đảo Unguja và Pemba thuộc quần đảo du lịch Zanzibar trên Ấn Độ Dương. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 325 người.

Phà Spice Islander chở khoảng 600 người khởi hành lúc 9 giờ đêm từ đảo Unguja. 4 tiếng sau, phà bị chìm. Hầu hết hành khách là dân địa phương. Theo nhận định ban đầu, phà chìm do chở quá tải.

Phà chìm ở Tanzania, 163 người chết ảnh 1

Đưa xác nạn nhân phà Spice Islander vào bờ ở Tanzania. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tân Hoa xã ngày 10-9 cho biết lúc 3 giờ 20 chiều 9-9 đã xảy ra một vụ chìm đò tại thị trấn Đường Điền, huyện Triệu Dương, Hồ Nam (Trung Quốc). Chính quyền địa phương xác nhận đò chở 45 người. Có 11 người chết, 16 người bị thương và ba người mất tích.

Theo xác nhận ban đầu, nguyên nhân tai nạn do đò vướng dây cáp hút cát trên sông nên bị lật. Hầu hết hành khách gặp nạn là học sinh tiểu học và trung học ở thị trấn Đường Điền. Do tết Trung thu được nghỉ học nên nhà trường đã thuê đò đưa các em đi chơi. Hiện hai chủ đò là Ngân Hy Tường và Ngân Hâm Tuyền đã bị bắt.

TNL - UYÊN KIM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm