Tàu chiến Trung Quốc tuần tra ở Hoàng Hải

Vùng tác chiến này nằm trong khu vực phòng không được xác định của Hàn Quốc.

Các nguồn tin không cho biết sự việc này diễn ra bắt đầu từ lúc nào. Một nguồn tin nói rằng động thái của Trung Quốc cho thấy nước này không ghi nhận vùng tác chiến của hải quân Hàn Quốc. Trong khi đó, một nguồn tin khác nhận định việc tàu chiến Trung Quốc tuần tra ở vùng tác chiến của hải quân Hàn Quốc và tăng cường năng lực hải quân dường như liên quan đến việc triển khai tàu sân bay Liêu Ninh đến TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 27-2.

Khu vực phòng không được xác định do Bộ chỉ huy không quân Thái Bình Dương Mỹ lập ra năm 1951 nhằm ngăn ngừa các xung đột không quân giữa các quốc gia xung quanh bán đảo Triều Tiên. Mặc dù khu vực này không thuộc không phận Hàn Quốc nhưng theo quy định của quân đội Hàn Quốc, máy bay và tàu nước ngoài phải được sự đồng ý 24 giờ trước khi đi vào khu vực.

Hãng tin Yonhap nhận định động thái trên làm dấy lên những lo ngại về sự hiện diện hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở trong khu vực.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm