Thảm sát kinh hoàng hàng loạt ở Kenya, Nigeria, Congo

Các quan chức Kenya cho biết sau khi ép chiếc xe buýt ra khỏi đường lớn, các tay súng tách những người mà họ cho là không theo đạo Hồi sang một bên rồi xả súng bắn chết.

Một quan chức nói với báo Daily Nation của Kenya rằng những kẻ tấn công yêu cầu 28 hành khách đọc kinh Koran trước khi giết chết họ. Theo Bộ nội vụ Kenya, có khoảng 60 hành khách trên xe buýt. Thời điểm đó, xe đang hướng tới thủ đô Nairobi và bị chặn lại ở quận Mandera, gần biên giới Somalia.

Kể từ năm 2011, nhóm chiến binh Al-Shabab đã thực hiện nhiều vụ tấn công trong lãnh thổ Kenya nhằm đáp trả việc chính phủ nước này triển khai quân đội tới Somalia, giúp chống lại các lực lượng vũ trang Hồi giáo.

Ngoài Al-Shabab, phong trào vũ trang Mặt trận Giải phóng Oromo cũng xâm nhập qua biên giới vào Kenya để thực hiện các vụ gây rối.

Các tay súng Al-Shabab của Somali. Ảnh: AP
Các tay súng Al-Shabab của Somali. Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công vào ngôi làng Azaya Kura ở bang Borno – Nigeria hôm 19-11, giết chết ít nhất 45 người. Hầu hết các nạn nhân bị trói tay và bị cắt cổ họng.

Một nguồn tin quân sự Nigeria cho biết các tay súng Boko Haram xông vào làng để trả thù cho 4 thành viên của nhóm bị quân chính phủ bắn chết tại một khu chợ.

Vụ tàn sát diễn ra trong lúc Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đang tăng cường chiến dịch quân sự để cải thiện an ninh. Kể từ năm 2009, khoảng 13.000 người đã thiệt mạng tại bang Borno và 2 tiểu bang Đông Bắc khác.

Trong khi đó, nhóm phiến quân Uganda ADF-Nalu bị tình nghi giết chết ít nhất 50 người gần thị trấn Beni, phía Đông Congo tối 20-11. Vụ tấn công xảy ra cách sân bay Beni khoảng 10 km về phía Đông, nơi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc MONUSCO đang đồn trú.

Một linh mục có mặt tại hiện trường nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã nhìn thấy 70 thi thể. Nhà chức trách đang tìm kiếm những thi thể khác”. Vị linh mục cho biết thêm những kẻ tấn công mặc quần áo giả làm binh lính Congo và cắt cổ họng các nạn nhân.

Chính phủ Cộng hòa Congo sau đó đổ lỗi cho ADF - một tổ chức bí mật được thành lập vào những năm 1990 để chống lại nhà nước Uganda - đứng sau hàng loạt vụ thảm sát gần đây ở phía Đông nước này.

Theo P.Nghĩa/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm