Thủ đô nằm trên phai đứt gãy địa chất

Sau động đất, Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp ghi nhận có 15 dư chấn, hầu hết ở mức 5 độ Richter (mạnh).

Động đất xuất phát từ nơi tiếp giáp mảng kiến tạo địa chất Caribê và mảng kiến tạo địa chất Bắc Mỹ. Mỗi năm mảng kiến tạo Caribê di chuyển 2 cm và trượt vào mảng kiến tạo Bắc Mỹ nên ép vào đảo Hispaniola (gồm Haiti và Cộng hòa Dominican) tạo ra phai nứt. Do năng lượng tích tụ thời gian dài dưới lòng đất (gần 200 năm nay không có động đất lớn ở Haiti) nên trận động đất ngày 12-1 đã gây hậu quả nặng nề. Động đất xuất phát từ hai phai nứt Enriquillo-Plantain Garden cắt ngang Haiti theo hướng đông sang tây (ảnh: New York Times).

Thủ đô nằm trên phai đứt gãy địa chất ảnh 1

1. Ngoại ô Pétionville:Nơi ở của các nhà ngoại giao và người Haiti giàu có. Trụ sở phái bộ LHQ trên đường từ thủ đô đến Pétionville bị sập.

2. Canapé Very/ Pacot/ Bourdon: Nhiều dãy nhà ổ chuột trên sườn đồi bị phá hủy. Chưa thể tiếp cận khu vực này.

3. Delmas:Những người sống sót sống tạm trong lều và trải nệm nằm ngoài đường. Nạn cướp gạo trong siêu thị xảy ra tại đây.

4. Sân bay: Tháp kiểm soát không lưu bị phá hủy. Sân bay thiếu nhiên liệu nên các chuyến bay đến phải chở theo nhiên liệu cho chuyến về.

5. Lavil/ Belair: Khu vực có mật độ dân cư dày đặc. Dinh tổng thống, nhà thờ lớn và nhà tù quốc gia bị phá hủy.

6. Tent cities:Những người sống sót dựng lều để ở. Công viên và quảng trường chật ních người mất nhà.

7. Carrefour: Vùng ngoại ô với 0,5 triệu dân. Gần 90% nhà cửa bị động đất phá hủy.  

HOÀNG DUY - THÙY LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm