Thụy Điển: Nổ bom kép tại khu thương mại sầm uất

Thụy Điển: Nổ bom kép tại khu thương mại sầm uất ảnh 1
Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: Reuters)
Phát ngôn viên cảnh sát Kjell Lindgren cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 17 giờ giờ địa phương (23 giờ Hà Nội). Vụ thứ hai xảy ra sau đó khoảng 10-15 phút trên con phố cách đó 300m. Người đàn ông bị thiệt mạng được cho là kẻ đánh bom liều chết. Tờ "Aftonbladet" dẫn lời một nhân chứng cho biết người đàn ông này mang theo sáu quả bom và một balô được cho là đựng đầy vật liệu nổ. Hãng thông tấn TT của Thụy Điển cho biết 10 phút trước khi xảy ra vụ nổ đầu tiên, họ đã nhận được một bức thư điện tử đe dọa liên quan tới sự hiện diện của 500 binh sĩ quốc gia Bắc Âu này trong lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan. Bức thư cũng đề cập tới các bức biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad của họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks năm 2007. Trong thư chứa các tệp tin âm thanh bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Arập, với những lời lẽ hằn học đòi nợ máu. Bức thư này cũng được chuyển tiếp tới cơ quan Cảnh sát An ninh của Thụy Điển. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và mối liên hệ giữa các vụ nổ này với bức thư đe dọa trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm