Triều Tiên thành lập sư đoàn tên lửa đặc biệt

Theo các thông tin tình báo, năm 2007, Triều Tiên đã công khai quả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đầu tiên của họ - và là tên lửa duy nhất cho đến nay - được cho là có khả năng bắn tới Nga, Ấn Độ và Đảo Guam.

"Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã thành lập một sư đoàn nằm dưới sự quản lý của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên có nhiệm vụ duy nhất là triển khai và kiểm soát các tên lửa tầm trung mới," nguồn tin giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho biết.

"Chúng tôi cho rằng việc vận hành đơn vị độc lập cho thấy Triều Tiên có ý định sẽ sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung mới," nguồn tin trên nói và cho biết thêm loại vũ khí này sẽ tạo nên một mối đe dọa đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như đối với Hạm đội 7 của Mỹ, có căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản.

Triều Tiên được cho là đã bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung - dựa trên tên lửa SS-N-66 do Nga sản xuất, một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm - từ những năm cuối thập kỷ 1990, và đã triển khai tên lửa này trên một “phương tiện cơ động trên đường” trong năm 2007.

Những ngày gần đây, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Key Resolve và Foal Eagle là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên và yêu cầu họ hủy bỏ.

Quân đội Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố trên vào ngày hôm qua, cảnh báo cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến tình hình căng thẳng và rằng binh lính hiện đã trong tình trạng “hoàn toàn sẵn sàng” để “thổi bay” khối đồng minh này một khi mệnh lệnh được đưa ra.

Triều Tiên cũng đặt tất cả binh lính của họ trong tình trạng báo động cao để “tiêu diệt đến cùng những kẻ gây hấn” nếu họ xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên dù chỉ là một tấc đất.

Theo Linh Trang (Vitinfo/Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm