Truy lùng kẻ giết người hàng loạt tại New York

Truy lùng kẻ giết người hàng loạt tại New York ảnh 1
4 phụ nữ trong số các nạn nhân.

10 thi thể bị chặt chân tay đã được tìm thấy trong thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay gần con đường dọc một bãi biển hẻo lánh trên hòn đảo Long Island ở đông nam New York. Các nạn nhân gồm 8 phụ nữ, 1 nam giới và 1 em nhỏ. 5 trong số họ, tất cả đều là phụ nữ, đã được nhận dạng. Họ là các gái mại dâm. Các thi thể bị ném dọc một con đường, nhưng một số phần thi thể của họ cũng được phát hiện cách đó khoảng 80km. Ban đầu, các nhân viên điều tra không cho rằng 10 vụ giết người có liên quan tới nhau. Nhưng giờ đây họ nói rằng một kẻ giết người hàng loạt dường như là thủ phạm duy nhất và rằng kẻ này có thể là người địa phương. Giới chức đã treo thưởng 25.000 USD cho người cung thông tin dẫn tới việc bắt giữ thủ phạm. Nhiều người đã cung cấp thông tin liên quan tới vụ việc nhưng cho tới nay chưa nghi phạm nào được nhận dạng “Xem xét các điểm chung liên quan tới những nhân tố như địa điểm vứt xác, dạng nạn nhân, hành động chặt chân tay, tất cả đều ở Long Island, chúng tôi đưa ra giả thuyết là có thể có một kẻ giết người hàng loạt”, cảnh sát trưởng Quận Suffolk Richard Dormer nói. Các thi thể đầu tiên được tìm thấy ngày 11/12/2010 khi một cảnh sát và chó nghiệp vụ tìm kiếm thi thể của một gái mại dâm từ bang New Jersey, người đã mất tích hồi tháng 5/2010. Tất cả các nạn nhân đều được tin là các gái mại dâm và một trai bao - một nam giới châu Á chưa rõ danh tính và mặc quần áo phụ nữ khi được tìm thấy. Thi thể một em nhỏ được tìm thấy có liên quan tới một nạn nhân khác được tin là mẹ cô bé. Hai người được phát hiện cách nhau 11km.
Theo An Bình (DT/ BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm