(PLO)- Các rối loạn tâm thần trong đại dịch COVID-19 gia tăng đáng kể như tỉ lệ mắc rối loạn trầm cảm (31,4%), rối loạn lo âu (31,9%) và rối loạn giấc ngủ (41,1%).
(PLO)- Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ mắc bệnh tâm thần ngày càng tăng ở các bệnh nhân khám da liễu. Rối loạn tâm thần chiếm 30%-40% các bệnh đi kèm ở các bệnh nhân da.
(PLO)- Polyphenol được tìm thấy trong trái cây như quả mọng hoặc rau giàu tinh bột như rau bina là chất chống oxy hóa có thể chống lại stress oxy hóa trong não và có thể giúp giảm các triệu chứng của ADHD.
(PLO)- Theo nghiên cứu của các chuyên gia Thụy Điển, chế độ dinh dưỡng có liên quan mật thiết đối với tâm trạng, sức khỏe trí não và thần kinh của mỗi người.
(PL)- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày
21-1 cho biết tỉ lệ bệnh tật ở lứa tuổi học đường hiện nay ở nước ta vẫn
còn cao như cận thị (20%-35%), cong vẹo cột sống (15%-30%).
(PL)- Việt Nam hiện có gần 15% dân số - tương đương khoảng 13,5 triệu
người đang mắc các rối loạn tâm thần phổ biến và khoảng 3 triệu người
mắc các rối loạn tâm thần nặng.
(PL)- Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Úc công bố trên tạp chí Nature Communications,
ở người trẻ nếu xác định có nguy cơ cao bị rối loạn tâm thần, nếu can
thiệp bằng acid béo không sản sinh cholesterol Omega-3 trong 12 tuần có
thể giúp giảm được nguy cơ này về lâu dài (6-7 năm).
(PL)- “Theo một điều tra của chúng tôi, tỉ lệ người trưởng thành nghiện
rượu chiếm 3% dân số, trong đó 10% số lượng người nghiện rượu bị rối
loạn tâm thần”.
(PL)- Theo thống kê mới nhất của tạp chí y khoa Anh The Lancet, đất nước Trung Quốc 1,4 tỉ dân chỉ có khoảng 20.000 bác sĩ tâm thần nhưng chỉ có chừng 4.000 bác sĩ vững chuyên môn.
(PLO)- Đây là lần đầu tiên nữ giám khảo Đông Đào xuất hiện trên ghế nóng sau thời gian dài đóng băng hoạt động vì đại dịch. Đông Đào chia sẻ cách đây 31 năm, cô chạy show nhiều tới mức bị đau dạ dày.