|
Một phần ba số này bị các vấn đề về sức khỏe như nhức đầu, sưng tấy, buồn nôn, và khó thở sau khi bắt đầu làm việc tại một tiệm làm móng.
“Phát hiện của chúng tôi khẳng định thêm sự cần thiết phải chú trọng đến các chiến lược y tế dự phòng cho lực lượng lao động này”, chuyên gia gốc Việt tên Thu Quach cho biết.
Theo chuyên gia này, những đề nghị nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động bao gồm sửa đổi chính sách để cập nhật mức giới hạn phơi nhiễm hóa chất trong hoạt động nghề nghiệp, tăng cường giám sát việc sử dụng hóa chất trong các sản phẩm làm đẹp. Đồng thời tăng cường nghiên cứu tình trạng sức khỏe của những bộ phận lao động chưa được khảo sát đầy đủ và có rủi ro sức khỏe cao.
Nghiên cứu trên được đăng trên chuyên san American Journal of Public Health hôm 5.5.
Theo Quyên Quân (TNO)