Sở Tư pháp TP.HCM: Hết lòng phục vụ dân

Đại hội đã thông qua nghị quyết đề ra nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong nhiệm kỳ tới là tập trung rà soát quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính tư pháp cho người dân, cải tiến công tác tiếp dân, xây dựng văn hóa ứng xử trong tiếp công dân để việc giải quyết hồ sơ nhanh gọn, chặt chẽ, bảo đảm các yêu cầu về pháp lý, thực tiễn. Đồng thời, nghị quyết đại hội cũng đặt yêu cầu cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý, phục vụ việc quản lý, chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế…

Ông Huỳnh Văn Hạnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MP

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng TP, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 2010-2015 và mong muốn Đảng bộ Sở, các chi bộ trực thuộc phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để công tác Đảng, công tác chuyên môn của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đạt những thành tích cao hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp của TP trong giai đoạn sắp tới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp gồm 11 thành viên, trong đó ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, được tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm