Sởi hoành hành do cha mẹ từ chối tiêm ngừa cho con

Dịch sởi bùng phát ở châu Âu từ đầu năm 2014, tính đến nay đã có hơn 22.000 người nhiễm bệnh.

Dù số ca nhiễm có giảm 50% so với số ca nhiễm năm 2013 nhưng tình hình này cũng khiến mục tiêu thanh toán bệnh sởi trên toàn châu Âu vào cuối năm 2015 khó đạt được.

Theo Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Zsuzsanna Jakab, châu Âu không thể để dịch sởi hoành hành gây thương vong khi mà đã nghiên cứu bào chế được vaccine ngừa từ 50 năm trước. Ông cho rằng sở dĩ căn bệnh đã có thuốc ngừa là sởi có thể bành trướng ở châu Âu và ngay cả nước Mỹ phần lớn vì cha mẹ từ chối tiêm ngừa cho con. Nhiều cha mẹ vẫn lo ngại vaccine ba trong một ngừa sởi, quai bị, rubella có thể gây tự kỷ ở trẻ em, dù giả thuyết này đã bị nhiều nghiên cứu bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm