(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca đậu mùa khỉ tăng gấp 3 lần ở châu Âu trong 2 tuần qua và kêu gọi hành động khẩn cấp để chặn đà lây lan.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới sẽ có cuộc họp khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 23-6, trong khi đó, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở Singapore và Hàn Quốc.
(PLO)- Uỷ ban Khẩn cấp của WHO sẽ được triệu tập vào tuần tới để xem xét liệu đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ có phải là trình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế hay không.
(PLO)- Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ - bà Rosamund Lewis đã bác bỏ khả năng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở thời điểm hiện tại có khả năng lan rộng thành đại dịch toàn cầu như COVID-19.
(PLO)- WHO cảnh báo virus đậu mùa khỉ có thể lợi dụng cơ hội để biến mình thành mầm bệnh cho người và lây lan sang các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn như trẻ nhỏ và những người bị ức chế miễn dịch.
(PLO)- Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nổi tiếng đã thúc đẩy WHO không lặp lại sai lầm với COVID-19 và hành động nhanh hơn để ngăn chặn một đợt bùng phát bệnh.
(PLO)- WHO cho biết chưa thấy dấu hiệu virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã đột biến; số ca nhiễm ở Anh tăng nhanh; Mỹ đang phân phối vaccine Jynneos để phòng bệnh.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tính đến ngày 21-5, đã có 92 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 28 trường hợp nghi nhiễm mới được ghi nhận tại 12 quốc gia trên khắp thế giới.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vaccine Convidecia ngừa COVID-19 của hãng dược Trung Quốc CanSinoBIO có hiệu quả 64% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và hiệu quả 92% trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Tổng Giám đốc WHO đã đưa ra những nhận xét "thiếu trách nhiệm" khi cho rằng chính sách “zero COVID-19” khó duy trì lâu dài.
(PLO)- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định rằng chính sách zero COVID-19 của Trung Quốc không bền vững, thể theo cách thức và khả năng hoạt động của virus.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã đưa hai dòng biến thể phụ mới của Omicron là BA.4 và BA.5 vào danh sách theo dõi để đánh giá xem chúng có khả năng lây lan nhanh hay nguy hiểm hơn hay không.