Sơn Hạ lần đầu nói về chất liệu sáng tác tình ca là nhờ sách báo

(PLO)- Nhạc sĩ Sơn Hạ là tác giả nhiều ca khúc trữ tình quê hương mang âm hưởng dân ca nổi tiếng như: Anh Ba Khía, Dây đủng đỉnh buồn, Bông ô môi... Tại chương trình 'Vẫn hát lời tình yêu', anh chia sẻ nhiều điều thú vị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhạc sĩ Sơn Hạ bước vào con đường âm nhạc đã hơn 25 năm, công việc đầu tiên khi Sơn Hạ đến với nghệ thuật là làm một nhạc công.

Thừa hưởng gen trội từ cha của mình là một nghệ sĩ – bầu show cải lương nên âm hưởng dân ca đã ảnh hưởng nam nhạc sĩ từ nhỏ, đến khi trưởng thành nhạc sĩ đã sử dụng những chất liệu đó để sáng tác âm nhạc cho riêng mình.

Sơn Hạ là một nhạc sĩ chuyên viết những bản nhạc buồn nhưng ít ai biết đó không phải là câu chuyện của chính tác giả.

Anh bật mí chất liệu để mình chấp bút đó là đọc những câu chuyện trên sách báo, nghe người thân kể các câu chuyện chạm đến trái tim thì nam nhạc sĩ sản xuất âm nhạc rất nhanh, chỉ trong vài phút là có ngay bản nhạc.

Nhạc sĩ Sơn Hạ chia sẻ với chương trình. Ảnh: CTCC

Nhạc sĩ Sơn Hạ chia sẻ với chương trình. Ảnh: CTCC

Chia sẻ về kho tàng âm nhạc của mình, tác giả ca khúc Không đánh mà đau bật mí: “Sơn Hạ có hơn 100 ca khúc được cho ra mắt thị trường, nhưng bài hát 'Không đánh mà đau' là bài hát Sơn Hạ cảm thấy thích nhất.

Bài hát ra đời trong hoàn cảnh là Hạ hay nghe các em nhỏ nói ‘chưa đánh mà khai’, mình cảm thấy chưa hợp lý, lẽ ra phải là chưa đánh mà đau nên giai điệu âm nhạc lóe lên trong đầu và đặt bút viết nên ca khúc này”.

MC Nguyên Khang nhận thấy nhạc sĩ Sơn Hạ là một người giàu cảm xúc. Nhạc sĩ cũng đồng ý với nam MC, bởi vì chỉ cần một gợi ý thoáng qua thì anh có thể sáng tác, đặc biệt là những ca khúc buồn.

Những bài hát được Sơn Hạ chấp bút đều hướng đến một nhạc sĩ nào đó, được đo ni đóng giày kỹ lưỡng nên các sáng tác của anh hầu như vẫn giữ nguyên bản gốc và không chỉnh sửa nhiều.

Những ca khúc của anh đã làm nên tên tuổi của các ca sĩ như: Đan Trường, Dương Ngọc Thái…

Ca sĩ Dương Hồng Loan xuất hiện tại chương trình.

Ca sĩ Dương Hồng Loan xuất hiện tại chương trình.

Trong đêm nhạc Vẫn hát lời tình yêu, ca sĩ Dương Hồng Loan đã tái hiện lại ca khúc Duyên con gái. Đặc biệt là ngẫu hứng lần đầu tam ca các bản hit với liên khúc Hương sầu riêng muộn – Bông ô môi của nhạc sĩ Sơn Hạ, ca sĩ Dương Hồng Loan và Dương Ngọc Thái.

Nam nhạc sĩ Bông ô môi nhớ lại thời gian trước đã từng hợp tác cùng ca sĩ Đan Trường: “Tựa đề ‘Anh ba Khía’ Sơn Hạ đã ấp ủ từ lâu lắm rồi, mình ấp ủ đợi đến khi có cơ hội thì viết.

Với thành công của ca khúc ‘Dây đủng đỉnh buồn’ của Đan Trường thì Trường muốn qua năm sau làm liveshow. ‘Dây đủng đỉnh buồn là ca khúc dân ca remix đầu tiên của Đan Trường và làm mưa làm gió thời điểm đó”.

Các nhân vật tại chương trình.

Các nhân vật tại chương trình.

Tiếp nối sự thành công của bài hit đầu tiên, trong nửa tháng trời anh Bo Đan Trường vẫn không tìm được ca khúc ưng ý để phát hành album mới.

Khi đó nhạc sĩ Sơn Hạ cảm thấy áy náy vì người bạn ngỏ lời nhờ vả nhưng không giúp được.

Trong đêm, nam nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc Anh ba Khía ngay tại Kiên Giang. Mãi đến vài tháng sau, ca sĩ Đan Trường đã âm thầm và tổ chức liveshow Anh ba Khía.

Chỉ trong hai tháng hiệu ứng Anh ba Khía lan rộng khắp toàn quốc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Cả ba tam ca liên khúc Hương sầu riêng muộn – Bông ô môi.

Cả ba tam ca liên khúc Hương sầu riêng muộn – Bông ô môi.

Chương trình Vẫn hát lời tình yêu sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm