Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man

Không làm người hâm mộ thất vọng, Spider-Man: No Way Home (Người nhện: Không còn nhà) đã chứng là mình là bộ phim hay nhất trong toàn bộ các tác phẩm về Spider-Man từ trước tới nay.

Không những thế, tác phẩm còn làm khán giả thích thú với nhiều trứng phục sinh tới từ đầu truyện Spider-Man: One More Day (2007) kinh điển.

Tưởng nhớ Captain America

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 1
Hình ảnh tưởng nhớ Captain America. Ảnh: PHP

Ủy ban Kiểm soát Thảm họa

Sau khi danh tính bại lộ, Peter Parker cùng MJ, dì May (Marisa Tomei) và Ned Leeds (Jacob Batalon) còn bị điều tra về cái chết của Mysterio.

Cơ quản chịu trách nhiệm sự việc là Ủy ban Kiểm soát Thảm họa (The Department Of Damage Control).

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 2
Ủy ban kiểm soát thảm họa.

Tổ chức này do Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.) lập ra và từng xuất hiện trong Spider-Man: Homecoming (2016).

Họ gián tiếp biến Adrian Toomes (Michael Keaton) thành phản diện Vulture. Sau khi Iron Man hy sinh trong Avengers: Endgame (2019), Ủy ban Kiểm soát Thảm họa do chính phủ Mỹ quản lý.

Nick Fury rời khỏi Trái Đất

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 3
Nick Fury.

Trong lúc thẩm vấn, Peter Parker khai rằng cậu làm việc với Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Song nhân viên của Ủy ban Kiểm soát Thảm họa tiết lộ vị Giám đốc S.H.I.E.L.D. đã rời khỏi Trái đất suốt một năm.

Chi tiết liên kết tới Spider-Man: Far From Home (2019) khi Nick Fury và Maria Hill (Colbie Smulders) thực chất là hai người Skrull giả danh.

Trong khi đó, Nick thật đang ở ngoài không gian thực hiện một dự án bí ẩn và có liên quan tới sự kiện Secret Invasion.

Sự xuất hiện của Daredevil

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 4
Siêu anh hùng Daredevil.

Matt Murdock (Charlie Cox) là người bào chữa cho Peter Parker khỏi những cáo buộc của Ủy ban Kiểm soát Thảm họa.

Đây chính là siêu anh hùng Daredevil từng xuất hiện trong loạt phim cùng tên trên Netflix. Phiên bản trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) có đôi chút khác biệt khi sở hữu siêu sức mạnh và tốc độ.

Tên thật của MJ

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 5
Nhân vật MJ.

Spider-Man: No Way Home lần đầu tiên tiết lộ tên đầy đủ của MJ là Michelle Jones-Watson. Chi tiết gợi nhắc tới người yêu của Spider-Man trong truyện tranh là Mary Jane Watson.

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 6
Wong trở thành Pháp sư Tối thượng

Nội dung gợi nhắc sự kiện One More Day

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 7
Sự Kiện One More Day.

Việc Doctor Strange dùng phép thuật xóa ký ức nhân loại chuyển thể từ sự kiện One More Day.

Trong truyện tranh, Spider-Man đã công khai danh tính ở sự kiện Civil War nhưng lại hối hận về quyết định của mình.

Anh đành phải thỏa thuận với Mephisto để viết lại lịch sử. Chúa quỷ của Marvel đã tạo ra một dòng thời gian giả nơi Doctor Strange sử dụng một câu thần chú thay đổi ký ức cả thế giới.

Phép thuật của Doctor Strange trong MCU sử dụng ma thuật runes giống trong WandaVision.

Cái chết của dì May trong đầu truyện One More Day

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 8
Dì May trong đầu truyện One More Day.

Trong One More Day, dì May bị sát thủ của Kingpin/Wilson Fisk giết chết sau khi Spider-Man công khai danh tính. Đây là lý do anh muốn thay đổi quyết định của mình trước đó. 

Trong Spider-Man: No Way Home, dì May đã kịp nhắn nhủ Peter câu thoại kinh điển: “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”.

Câu nói khiến Spider-Man trở thành một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất Marvel từng do bác Ben nói trong hai loạt phim trước.

Chiếc tủ lạnh của Doctor Strange

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 9
Chiếc tủ lạnh của Doctor Strange

Trong truyện tranh, Doctor Strange dành quá nhiều thời gian để giao tiếp với các thực thể thần bí, và cơ thể anh không còn hấp thụ được chế độ ăn bình thường.

Thay vào đó, vị Pháp sư tối thượng cần ăn thức ăn chứa đầy năng lượng ma thuật, bao gồm những loại sinh vật mà Ned Leeds nhìn thấy bên trong tủ lạnh của Spider-Man: No Way Home.

Câu thoại quen thuộc của Doc Ock

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 10
Doc Ock.

Khi mới xuất hiện và lúc giành được lò phản ứng hồ quang trên người Electro/Maxwell Dillon (Jamie Foxx), Doc Ock/Otto Octavius (Alfred Molina) sử dụng lại câu thoại trong Spider-Man 2 (2004) để miêu tả cỗ máy của mình là: “Sức mạnh của Mặt Trời nằm gọn trong bàn tay ta”.

Câu thoại quen thuộc của Green Goblin

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 11
Green Goblin.

Khi tự giới thiệu bản thân với Peter Parker, MJ và Ned Leeds, Norman Osborn (Willem Dafoe) nói: “Cậu biết đây, tôi cũng là một nhà khoa học đó”. Đây là câu thoại đầu tiên của nhân vật trong Spider-Man (2002).

Nhạc nền của hai phiên bản cũ

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 12
Hai phiên bản phim khác nhau.

Khi Spider-Man của Tobey Maguire và Andrew Garfield xuất hiện, khán giả có thể nghe thấy bản nhạc nền huyền thoại của cả hai. Ngoài ra, họ còn nói đùa về chuyện Spider-Man của Tobey Maguire bắn được tơ hữu cơ còn Andrew Garfield và Tom Holland thì không.

Người Nhện của Tobey Maguire bị đau lưng

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 13
Người Nhện của Tobey Maguire.

Spider-Man của Tobey Maguire tiết lộ anh bị đau lưng sau khoảng thời gian dài chiến đấu chống tội phạm.

Chi tiết gợi nhắc tới Spider-Man 2 khi Người Nhện mất đi siêu năng lực. Anh chàng rơi từ trên cao xuống trong lúc đang đu dây và bị thương ở lưng. Ngoài ra, Tobey Maguire cũng gặp chấn thương lưng trong lúc quay phần phim này.

Gợi nhắc tới Miles Morales

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 14
Hình ảnh gợi nhắc tới Miles Morales.

Sau khi bị đánh bại, Electro tiết lộ gã từng nghĩ Spider-Man là người da màu khi đến từ khu Queens, New York (Mỹ) và giúp đỡ kẻ yếu thế.

Electro sau đó nói rằng chắc chắn có một Spider-Man da màu ở đa vũ trụ. Chi tiết gợi ý đến phiên bản Spider-Man của Miles Morales - nhân vật chính của bộ phim hoạt hình từng thắng giải Oscar là Spider-Man: Into the Spider-Verse (2019).

Ned trở thành ác nhân

Spider-Man: No Way Home là bộ phim hay nhất trong các tác phẩm về Spider-Man ảnh 15
Nhân vật Ned.

Trong lúc nói chuyện với Spider-Man của Tobey Maguire, Ned sốc khi nghe chuyện bạn thân của anh biến thành siêu ác nhân rồi bỏ mạng.

Cậu hứa với Spider-Man của Tom Holland sẽ không đi vào con đường tương tự. Trong truyện tranh, Ned Leeds về sau trở thành phản diện Hobgoblin do bị tẩy não và đối đầu với Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.













Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm