90% người Việt Nam gặp vấn đề về răng miệng

PGS-TS Trịnh Đình Hải, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc BV Răng hàm mặt Trung ương, cho biết tại lễ phát động hưởng ứng ngày Sức khỏe răng miệng thế giới, diễn ra sáng 20-3 tại Hà Nội.

Theo PGS-TS Trịnh Đình Hải, tình trạng sâu răng ở trẻ em có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do mức độ tiêu thụ đường gia tăng, thiếu fluor trong các nguồn nước ăn của cộng đồng, thói quen chăm sóc răng miệng không đúng cách.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng hậu quả của bệnh răng miệng rất nghiêm trọng nhưng mọi người lại không chú ý tới. “Bệnh răng miệng liên quan đến toàn bộ phận của cơ thể. Một đứa trẻ bị sâu răng sẽ dẫn đến chứng lười ăn, suy dinh dưỡng và các bệnh tật khác” - ông Tiến nói.

Nhân dịp này, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam và nhãn hàng P/S, Công ty Unilever Việt Nam sẽ tổ chức khám, chữa răng miễn phí, phát bàn chải và kem đánh răng miễn phí cho hơn 300 trường tiểu học trên cả nước.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm