Cụ ông 85 tuổi mang trong mình viên sỏi 1kg

Chiều 6-1, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh - giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (Lâm Đồng) - cho biết sức khỏe cụ ông 85 tuổi mang sỏi nặng gần 1kg trong bàng quang đang phục hồi tốt sau ca phẫu thuật thành công tại bệnh viện.

Trước đó sáng 6-1, ông K’ Tiêng (ngụ tại huyện Đam Rông) nhập viện trong tình trạng sức khỏe kém, tiểu khó, thận ứ nước.

Các bác sĩ phẫu thuật hở, lấy sỏi bàng quang cho ông K’ Tiêng - Ảnh: C.Thành

Sau khi chụp phim X- quang, siêu âm các bác sĩ phát hiện ra viên sỏi lớn nằm trong bàng quang bệnh nhân.

Ekip bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Lạt, đã tiến hành ca phẫu thuật trong vòng 1 giờ lấy ra viên sỏi từ bàng quang bệnh nhân có kích thước 10cm x 7cm, nặng 900gram.

Bác sĩ Vinh cho biết bệnh nhân có sỏi bàng quang lớn như trường hợp ông K’ Tiêng là rất hiếm.

Viên sỏi nặng 850 gam lấy ra từ bàng quang ông K’ Tiêng - Ảnh: C.Thành

Thông thường sỏi bàng quang chỉ to bằng đầu ngón tay và bác sĩ có thể chữa khỏi theo phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân có các dấu hiệu như tiểu đục, tiểu ra máu, tiểu khó.. nên tới các bệnh viện siêu âm bụng để có thể phát hiện sỏi. Tùy kích cỡ, vị trí, các bác sĩ có cách điều trị thích hợp.

Theo C.Thành/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm