Bệnh nhân bệnh “lạ” được phép vượt tuyến

Sở Y tế Quảng Ngãi đã cử hai kíp, mỗi kíp có bốn bác sĩ và điều dưỡng ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM học cách sử dụng máy lọc máu.

Được biết, bệnh nhân Phạm Thị Ân (26 tuổi, trú ở Ba Điền, Ba Tơ) sau ba ngày chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã có nhiều biểu hiện xấu về sức khỏe. Trước đó, con của chị Ân là Phạm Văn Sâm (4 tuổi) đã tử vong vì căn bệnh này.

Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm