Hai bé song sinh sau mổ đang được hồi sức tích cực

Hai bé song sinh dính nhau Phi Long - Phi Phụng vừa được tách rời đang được hồi sức tích cực, thở máy (nhiều lúc kèm bóp bóng hỗ trợ - PV) và dùng kháng sinh ngừa nhiễm trùng. Các bé cũng được theo dõi các chức năng gan, thận, tim, máu… liên tục.

Theo TS Định, đối với Phi Long, trước mổ khỏe mạnh nên hậu phẫu nhẹ nhàng hơn dù có sốt nhẹ; chức năng thận có bị ảnh hưởng do tình trạng tăng áp lực ổ bụng làm giảm máu tưới thận. Còn Phi Phụng (em), do thở máy kéo dài trước mổ (viêm phổi tái lại nhiều lần, di chứng não) nên sau mổ phải thở máy với thông số cao. Nhịp tim bé Phi Phụng chậm 80 lần/phút nên bé được đặt máy tạo nhịp cho nhịp tim tăng lên 120 lần/phút. Phi Phụng đã được đặt khung kéo da từ hai bên hông, hy họng sau một tuần có thể mổ khâu lại da thành bụng và thành ngực. Nếu da không đủ, các bác sĩ sẽ tiến hành ghép da cho bé.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm