Nhiều học sinh nhập viện sau bữa trưa

Tất cả các em đều có chung triệu chứng đau thắt ở vùng bụng, đau đầu và buồn nôn. Những học sinh được chuyển vào bệnh viện rơi vào các lớp 3, 4 và lớp 5.

“Ngoài ra, có khoảng 33 học sinh khác có biểu hiện tương tự nên bệnh viện đã điều một xe cấp cứu gồm nhiều y, bác sĩ, y tá, dược sĩ đến tận trường học để khám, kiểm tra sức khỏe cho các em” - BS Dũng nói.

Trên giường bệnh, một nam sinh cho hay sau khi ăn cơm chiên Dương Châu bữa trưa tại trường, em và nhiều bạn bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó chịu.

Trao đổi báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hiếu Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Bình, cho biết nhà trường hợp đồng bữa trưa cho các em với Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan).

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm