Tái phạm nguy hiểm, bị phạt nặng

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thuộc loại tái phạm nguy hiểm, bị cáo có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, vừa chấp hành xong đã tiếp tục phạm tội nên cần xử lý nghiêm.

Sáng 27-11-2010, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Ngọc Hiệp tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Sơn đã phát hiện thu giữ 32 viên thuốc lắc và 12 bịch nhựa chứa hàng đá (ma túy tổng hợp).

Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 10-2010, Nguyễn Văn Hiếu (người cùng chấp hành án tại trại giam với Sơn trước đó) rủ Sơn tham gia mua bán ma túy. Sau đó, Sơn đã nhiều lần mua ma túy của Hiếu đem về bán cho các con nghiện.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm