Tàu Sunrise 689 mất hơn 1.500 tấn dầu

Đó là kết quả đo lượng dầu trên tàu Sunrise 689 do cơ quan chức năng thực hiện trong ngày 12-10.

Hiện các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 được phép lên bờ gặp người thân sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tàu. Thợ máy Lương Đại Thành được đưa vào BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu để điều trị. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được phía cảnh sát biển bàn giao cho Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục xác minh.

Tới tối 12-10, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn khẩn trương tìm kiếm anh Nguyễn Văn Thương (30 tuổi, thuyền trưởng tàu cá QNg-94301 TS) bị mất tích sau vụ va chạm giữa tàu cá này với sà lan Newton5 (quốc tịch Malaysia).

Tàu cá QNg 94301 TS xuất phát từ cảng Bến Đá (TP Vũng Tàu) lúc 14 giờ 30 ngày 11-10, trên tàu có anh Thương và 11 thuyền viên nữa. Tới 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi cách Vũng Tàu khoảng 17,5 hải lý, tàu cá đâm va với phần sau của sà lan Newton5 chở 10.000 tấn đá dăm. Sà lan này đang được tàu kéo Newton3 kéo từ cảng Cái Mép về Singapore.

Thuyền viên Phan Thanh Kiệt cho biết khi tàu bị nạn, có bảy thuyền viên nhảy lên sà lan vì nghĩ tàu sẽ chìm. “Chúng tôi cứ nghĩ anh Thương đã cùng bảy thuyền viên lên sà lan, không ngờ...” - anh Kiệt kể.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm