Thầy càng thân thiện với trò thì chất lượng giáo dục càng thấp

Thấy cái sai của học trò nhưng bất lực vì không thể giáo dục được các em (cơ chế hiện nay nó thế, quyền lực của phụ huynh của học sinh lớn hơn thầy). Thầy càng thân thiện với học sinh thì chất lượng giáo dục càng thấp, nhân cách nhà giáo bị đánh mất.

Hơn 20 năm làm nhà giáo và tham gia quản lý giáo dục tôi xin chia sẻ những lo toan của các thầy, các cô. Nếu cơ chế này vẫn tiếp tục duy trì thì nhớ bảo vệ "cần câu cơm" của mình trước".

KHA (Kha...@yahoo.com.vn)

Trong tình hình xã hội bây giờ có người cho rằng giáo dục con là dễ, giải bài tập trong tích tắc thì thật là vĩ đại hoặc bị bệnh hoang tưởng.

Q. PHÚC (quangphuc...@gmail.com)

Tôi tin có rất nhiều phụ huynh đồng ý rằng trẻ hư thì nên phạt, và "đánh đòn" là hình thức mà ai cũng nghĩ đến trong chuyện này. Tuy nhiên, vấn đề là hình phạt "đánh đòn" có rất nhiều cách thức như "khẽ tay" hay "đánh vào mông", tại sao các thầy cô lại dùng những hình thức như "tát tai", "véo đùi"...?

Những hình thức "đánh đòn" đó cho thấy sự thiếu kiềm chế trong cơn giận của giáo viên và sự phạt ở đây mang tính chất cá nhân hơn là vì sự tiến bộ của học sinh. Ngoài ra, những kiểu đánh đó vô tình đã xúc phạm đến nhân cách của học sinh. Học sinh phạm lỗi thì giáo viên có thể phạt, nhưng phạt thế nào để học sinh "tâm phục khẩu phục" mới là vấn đề đáng để các thầy cô giáo quan tâm.

Rõ ràng dư luận phẫn nộ vì cách "đánh phạt" không hợp lý của các thầy cô hiện nay chứ không phải vì việc "đánh phạt" học sinh như nhiều người đã nghĩ. Nếu một người thầy hết lòng vì học sinh của mình, thì ngay cả khi người thầy ấy "đánh phạt" học sinh, họ cũng sẽ cảm nhận được "tấm lòng" của người thầy đối với mình mà không hề oán giận hay trách cứ gì người thầy đó. Vì vậy, xin các thầy cô, hãy nghĩ đến học sinh của mình trước khi muốn áp dụng cách "đánh phạt" đối với học sinh.

NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN (nguyen...@yahoo.com)

Tôi lại thấy Jacky Chan trong mẩu "Tôi có lẽ là người khơi mào cho một loạt ý kiến"là một chàng trai lý thuyết và sách vở.

HUONG (huong...@yahoo.com.vn)

Không được tự ý dùng những hình phạt đối với học sinh, ban giám hiệu nhà trường phải kiểm điểm giáo viên này. Lớp này là lớp cá biệt, vì vậy nhà trường nên sắp xếp, bố trí các em vào những lớp khác, phân bổ đều lớp trong khối. Đưa nhiều học sinh ngoan về học lớp này.

ĐĂNG PHƯƠNG (phuong...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm