Campuchia muốn giành nhiều HCV môn ‘ăn chơi nhảy múa’

SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm nay tại Việt Nam (VN), Campuchia hướng đến sự lạc quan...với các môn nhảy múa.

Trong đó các môn “ăn chơi nhảy múa” như Dancesport (khiêu vũ thể thao) gồm các phân khúc khiêu vũ tiêu chuẩn và các vũ điệu La tinh.

Dancesport Campuchia hướng đến thành tích các nội dung Khiêu vũ phong cách La tinh.   Ảnh: Khmer Times.

Campuchia...rất sành chơi các món khiêu vũ, họ rất giỏi thể loại khiêu vũ La tinh và đang hướng đến ít ra là ngôi nhì, ngôi ba toàn đoàn sau VN và Philippines.

Campuchia từng tham dự các giải thể thao như Asian Indoor Games 2017, giải Vô địch châu Á ở Đài Loan 2018, giải vô địch châu Á và Hong Kong mở rộng 2018 đều có thành tích cực tốt. Năm 2019 Campuchia cũng thm dự giải Khiêu vũ La Tinh tại Đài Loan và có thành tích...rất đỉnh.

SEA Games 31 tại VN có 40 môn thi đấu, Campuchia cũng rất hy vọng cải thiện con số HCV và vị trí tổng sắp với nhiều môn võ, xe đạp địa hình, khiêu vũ và nhất là Bi sắt (Petanque) và cả bóng đá nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm