Nghĩ về SEA Games 31 chưa khai mạc đã có ‘kỷ lục’

Con số này chính thức phá kỷ lục 10 môn võ thuật trong tổng số 34 môn thi đấu, chiếm 29,4% tổng số môn mà chủ nhà SEA Games 2013, Myanmar lập.

Vovinam, một trong các môn võ thi đấu tại SEA Games 31. Ảnh: CTV

Với “kỷ lục” trên, các quốc gia như Singapore, Malaysia đã lên tiếng. Nếu nhìn kỹ cũng dễ hiểu vì sao Thái Lan và Indonesia không lên tiếng, bởi trong số 13 môn võ thuật có Muay Thái của Thái Lan và Pencak Silat của Indonesia...

Tuy nhiên, một đại hội thể thao mà các môn võ chiếm 32,5 tổng số môn thi đấu thì cũng lạ. 
Việc Singapore hay Malaysia lên tiếng cũng có phần nhiều nội dung sở trường hay nhiều môn thế mạnh của họ bị loại. Chẳng hạn, Singapore cay vì không có môn bóng nước vốn họ rất mạnh và luôn đứng đầu, hay Malaysia hậm hực vì nhiều nội dung võ nhưng những nội dung Wushu thuộc thế mạnh của họ lại bị loại...
Cũng cần biết là SEA Games hay bị chỉ trích là ao làng, trong đó các quốc gia tham dự thường phải chấp nhận cuộc chơi, ai làm chủ nhà thì quốc gia đó thường đưa những môn mạnh, nội dung mạnh của mình vào và loại các môn của đối thủ. Thế nên cũng không ngạc nhiên khi quốc gia nào đăng cai thì bảng tổng sắp huy chương quốc gia đó nhảy vọt, thậm chí là nhất toàn đoàn với lượng huy chương áp đảo.
SEA Games 31 tại Việt Nam năm nay có hàng loạt môn võ như Vovinam, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, vật, Kurash, quyền Anh, quyền Anh dùng chân, Pencak Silat, Muay Thai, Ju Jitsu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm