Thí sinh Hoa hậu quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 nói gì về cuộc thi?

(PLO)- Ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo á hậu Hoa hậu quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 tố cáo BTC cuộc thi này mua bán giải, PLO ghi nhận thêm một số câu chuyện khác từ các thí sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các thí sinh đề nghị bảo mật thông tin khi lên tin bài.

Trong buổi gặp trực tiếp, bà A yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và CMND trước khi làm việc. Chỉ khi xác nhận thông tin, bà mới chính thức mở lòng.

Theo đó, bà nói rằng bà mua một giải thưởng nhỏ, đây là việc bà tự nguyện. Theo bà, những giải thưởng phụ dao động từ 200-300 triệu đồng. Số tiền đó, bà A cho biết được chuyển nhiều lần về tài khoản của ông H.T.M.T – Phó trưởng BTC Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu.

Câu hỏi ứng xử Top 7 của bà Đ.T. H được chụp từ ngày 26-4. Chung kết vào ngày 27-4. Clip: NVCC

“Tôi yêu cầu giữ bí mật thông tin cá nhân tôi, để không ảnh hưởng cuộc sống của tôi. Tôi mua vì tôi thích giải thưởng đó và được ban tổ chức cho biết, số tiền đó sẽ được dành cho hoạt động thiện nguyện.

Giá đã chốt từ đầu nên tôi đấu giá thoải mái, có cao hơn thì giải đó vẫn thuộc về tôi với giá đã chốt. Tuy nhiên đã hơn 1 tháng kể từ khi kết thúc, tôi không biết số tiền đó được dùng như thế nào, giúp được ai, số tiền đó đã đi đâu về đâu. Trong khi tôi là người bỏ tiền ra”- bà A nói.

Khi biết việc bà Đ.T.H (Á hậu 3 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022) nộp đơn tố cáo ban tổ chức, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhưng nếu không lên tiếng, những thí sinh khác sẽ ra sao?

“Ngày tập trung ra Đà Nẵng, chúng tôi tập luyện rất nhiều. Tôi đã rất hi vọng. Ngày đó, ai cũng nỗ lực, đi giày cao gót cả ngày liền, tập trình diễn, tập đi, đêm về gần như ai cũng đều phải ngâm chân cho bớt đau.

Tôi có sự nghiệp, có nhan sắc, tôi đã rất hi vọng. Nhưng khi được ban tổ chức gọi lên đặt vấn đề mua giải vậy, tôi thất vọng hoàn toàn. Vậy những nỗ lực suốt những ngày qua của mình là gì?”- bà A nói.

Theo bà, khi được gọi lên làm việc, tất cả các thí sinh đều yêu cầu không dùng điện thoại.

“Nếu nói không mua bán giải, vậy sao kê tài khoản đi, những ai chuyển khoản vào tài khoản ông H.T.M.T, những ai không chuyển khoản. Đối chiếu với kết quả top 7 chung kết sẽ ra.

Khi đến với cuộc thi, tất cả thí sinh đều nộp 20 triệu lệ phí để BTC lo khách sạn, ăn ở, trang phục…

Trang phục thì có hai dạng: tài trợ và dịch vụ nhưng đa phần thí sinh dùng dịch vụ và trả trực tiếp cho NTK. Còn nếu đó là tiền đầu tư truyền thông, tại sao chuyển trước khi đêm chung kết, đã biết ai đoạt giải đâu mà đi truyền thông?”- bà A đặt câu hỏi.

Danh ca Ngọc Sơn là thành viên ban giám khảo và Trưởng Ban tổ chức bà Đặng Gia Bena.

Danh ca Ngọc Sơn là thành viên ban giám khảo và Trưởng Ban tổ chức bà Đặng Gia Bena.

Một thí sinh khác xác nhận với PLO việc được BTC gọi lên đặt vấn đề, nhưng bà từ chối.

“Tôi còn băng ghi âm ghi hình về việc này, nhưng tôi chỉ cung cấp khi lên toà. Việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi”- bà T nói.

Trao đổi với PLO ngày 9-6, ông Trung Hoàng- Giám đốc truyền thông Hãng truyền thông Topstar - nhận uỷ nhiệm từ ông H.T.M.T – Phó trưởng BTC cuộc thi- đại diện BTC cuộc thi phủ nhận tố cáo mua bán giải tại cuộc thi này.

Ông Trung Hoàng cho biết đó là hợp đồng miệng giữa bà H (người làm đơn tố cáo gửi PLO) và ông T- Phó ban tổ chức cuộc thi.

Mỗi lần xong một dịch vụ, bà H sẽ chuyển khoản để thanh toán. Việc chuyển khoản là bà H chủ động chuyển khoản.

“Hợp đồng đó là 1,1 tỉ đồng chứ không phải 800 triệu. Đó là hợp đồng dịch vụ: quần áo, trang điểm, truyền thông…

Đây là hợp đồng miệng. H tự chuyển tiền mỗi khi xong một dịch vụ. Sử dụng dịch vụ cao cấp hơn, ăn ngon hơn, muốn hình ảnh mình xuất hiện trực tiếp nhiều hơn… phải bỏ dịch vụ riêng. Khách sạn ở là khách sạn 5 sao mặt biển…

Một bộ trang phục cũng không thể dùng cho cả 8 ngày”- ông Trung Hoàng nói.

Chiều tối 9-6, một lãnh đạo của Bộ VH-TT&DL cho biết đã nhận được thông tin này và yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng (đơn vị cấp phép cuộc thi) rà soát lại nội dung trên.

Vị này cũng cho biết, chiều 9-6, Sở Văn hóa- Thể thao Đà Nẵng đã mời các bên lên để trao đổi. Bộ VH-TT&DL sẽ có thông báo về vấn đề này sau khi nhận được thông tin chính thức.

Tôi có câu hỏi ứng xử Top 7 trước đêm chung kết

Tối 9-6, bà H (Á hậu 3 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022) gửi PLO bức ảnh chụp lại câu hỏi ứng xử của bà tại đêm chung kết.

Theo bà H, sau khi đã chuyển tiền đầy đủ vào tài khoản ông H.T.M.T – Phó trưởng BTC cuộc thi, bà nhận được câu hỏi này. Bà lưu vào điện thoại để đọc và học câu hỏi nên còn lưu lại.

“Một tờ giấy không nói lên được gì. Nhưng có thể kiểm tra thông tin bức ảnh chụp vào ngày tháng năm nào từ điện thoại. Ảnh chụp vào 2h sáng ngày 26-4. Đêm 27-4 mới diễn ra chung kết cuộc thi, mới biết ai vào Top 15, ai vào Top 7 ứng xử”- bà H nói với PLO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm