Bão số 8 giật cấp 14 đang trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 26-12, tâm bão số 8 cách đảo Song Tử Tây khoảng 530 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực giữa biển Đông sóng biển cao 6-8 m; biển động dữ dội.

Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: KTTVQG


Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng tây tây bắc. Cường độ bão vẫn giữ cấp 12, giật cấp 14. Đến sáng 29-12, bão số 8 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trước đó, trao đổi với PLO, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định bão số 8 ít có khả năng đi vào đất liền nước ta. Khi bão đi đến khu vực phía nam của quần đảo Hoàng Sa sẽ suy yếu và đến ngày 29-12 có thể sẽ thành áp thấp nhiệt đới. Nguyên nhân là do tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ ngày 26-12 và mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với bão số 8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành ven biển đề nghị sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao đã có công điện chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực liên hệ với cơ quan chức năng nước sở tại để đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân, tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ khi bị nạn hoặc gặp sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm