Bình Phước kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng

Sáng 23-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Cũng trong ngày 23-3, tại thị xã Phước Long, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2018).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão; lãnh đạo tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh…

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Phước là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Cách đây đúng 43 năm, ngày 23-3-1975, Trung tâm tỉnh lỵ Bình Long - nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội. Đây là ngày tỉnh Bình Phước được giải phóng. Sự kiện này đánh dấu một mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh của quân, dân tỉnh Bình Phước cùng với quân dân cả nước làm nên cuộc tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Bí thư Nguyễn Văn Lợi, ngày 23-3-1975 đã trở thành niềm tự hào của nhân dân Bình Phước trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do.
Phát biểu tại buổi họp mặt, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi gặp lại những đồng đội, anh em một thời chiến đấu trên mảnh đất Bình Phước.
Nguyên chủ tịch nước cũng bày tỏ tự hào về tình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó keo sơn giữa Bình Dương và Bình Phước.
Dịp này, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 10 tỉ đồng và ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương), cũng ủng hộ 5 tỉ đồng vào quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người dân Bình Phước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết: Phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đến nay tỉnh Bình Phước đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện. Năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra năm 2018. Quyết tâm phất cao ngọn cờ truyền thống của quê hương anh hùng, lập nên những thành tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm