Nên có quy định pháp luật cụ thể cho trẻ khuyết tật

Phát biểu tại hội thảo, bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, cho biết số liệu năm 2008 cho thấy cả nước còn 1,2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tình hình trẻ khuyết tật còn nhiều vấn đề cần xem xét đưa vào Luật Người khuyết tật sắp tới.

Nhiều đại biểu cho rằng nên quy định một chương riêng hoặc cụ thể hơn nữa những điều luật về trẻ khuyết tật trong Luật Người khuyết tật sắp tới để giúp trẻ sớm hòa nhập cộng đồng.

Một số đại biểu băn khoăn việc phân hạng khuyết tật sẽ liên quan đến cơ hội lao động sau này của người khuyết tật. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Lập, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cho hay sẽ có nhiều cách để phân hạng khuyết tật chứ không chỉ dựa vào bản giám định sức khỏe thông thường để người khuyết tật không bị thiệt thòi.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm