Viện KSND tối cao sẽ sang Nhật xác minh vụ Huỳnh Ngọc Sĩ

Trong vụ án này, ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây, kiêm Phó giám đốc Sở GT - VT TP.HCM bị cáo buộc đã nhận hàng trăm nghìn USD từ các nhà thầu Nhật Bản để tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký hợp đồng tư vấn thiết kế, thanh toán tiền tạm ứng… Sự việc này được phát hiện thông qua một vụ án khác xử tại Nhật Bản.

Hàng ngàn trang tài liệu do ủy thác tư pháp của Giám đốc Viện Công tố địa phương Tokyo Nhật Bản chuyển đến cho cơ quan chức năng Việt Nam và dịch ra tiếng Việt thể hiện hành vi của ông Sĩ và đây được coi là nguồn chứng cứ để cơ quan chức năng Việt Nam xác minh làm rõ các sai phạm. Ngày 22.1, ông Sĩ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ.

Theo Thanh Niên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm