Đang diễn ra Hội chợ trái cây và hàng nông sản ở Bình Phước

Tối 6-6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2019.

Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá những mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bình Phước

Hội chợ năm nay diễn ra đến hết 9-6, thu hút sự tham gia của hơn 200 gian hàng đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá những mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối giao thương giữa nông dân với doanh nghiệp.

Cùng với đó quảng bá, bán các loại trái cây và hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, các sản phẩm mây tre đan; trưng bày hình ảnh về mô hình hợp tác xã, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Ngoài ra, tại Hội chợ còn diễn ra nhiều chương trình hoạt động phong phú như thi tạo dáng cây cảnh, bon sai, hoa lan; giới thiệu đặc sản chủ lực của tỉnh; trình diễn tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng trong nông nghiệp; hội thảo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển cây ăn trái hướng đi mới của nông dân Bình Phước, tìm giải pháp phát triển chăn nuôi heo, gà quy mô trang trại tại Bình Phước.

Bên cạnh đó, phát động chương trình “Nông dân Bình Phước tích cực sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn” năm 2019; gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết nối cung - cầu giữa nông dân và doanh nghiệp về tiêu thụ hàng nông sản, trái cây trong tỉnh năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng mong muốn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động gặp gỡ, kết nối giao thương, tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân với nông dân cùng hợp tác, liên doanh, liên kết trong chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới trong chế biến và xuất khẩu. Từ đó tạo tiền đề để nông sản Bình Phước vươn xa ra thị trường trong nước và quốc tế. Bà kỳ vọng đây sẽ là ngày hội của nông dân và nhân dân Bình Phước với tinh thần “Nông nghiệp thịnh vượng - Nông dân giàu có - Nông thôn văn minh hiện đại”.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 21 phần quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm