Giả danh cán bộ lừa đảo tiền tỉ

Tuy nhiên sau đó, tòa đã hoãn phiên xử vì sức khỏe của Minh không được đảm bảo.

Giả danh cán bộ lừa đảo tiền tỉ ảnh 1

Bị cáo Ngô Văn Minh trước vành móng ngựa.

Lợi dụng mối quan hệ anh em rể và giả mạo là cán bộ Văn phòng 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phía Nam, trong hai năm 2007 và 2008, Minh đã vay của ông Võ Khắc Bàng 3,15 tỉ đồng với lãi suất từ 4% đến 10,5%/tháng. Minh nói vay tiền để “đầu tư cùng với ông Chánh - phó giám đốc quỹ đầu tư Valair Holding ở TP.HCM mở các dự án như khu du lịch Bãi Sạn, Vĩnh Nguyên”... Thực tế Minh chỉ sử dụng tiền vay để tiêu xài và trả lãi cho chủ nợ.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra xác minh tại TP.HCM không có công ty nào tên Valair Holding và phó giám đốc tên Chánh. Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định Minh không có tên trong danh sách cán bộ, nhân viên của Bộ nói chung và Văn phòng 2 của Bộ tại phía Nam nói riêng.

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm