Hoãn xử vụ phó công an huyện dẫn “lâm tặc” đi đưa hối lộ

Cùng bị truy tố tội này còn có Trần Văn Minh (phó giám đốc Công ty TNHH Ngân Kim Long, Phú Yên). Theo thẩm phán Trần Văn Xít, chủ tọa phiên tòa, lý do hoãn xử là do tất cả thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký đều đi dự tập huấn theo triệu tập của TAND tỉnh. Dự kiến phiên tòa sẽ mở vào ngày 4-6.

Theo hồ sơ, tháng 10-2011, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) thụ lý điều tra vụ án vận chuyển gỗ trái phép quy mô lớn bằng 15 toa tàu lửa tại các ga Từ Sơn (Bắc Ninh), Gia Lâm (Hà Nội). Trong đó có sáu toa tàu chở gỗ hương, trắc của Công ty Ngân Kim Long bán cho một cá nhân ở huyện Từ Sơn (Bắc Ninh). Hai cán bộ của Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn (Cục A86, thuộc Tổng cục An ninh II) là Thượng tá Dương Trọng Định và Đại úy Trịnh Giang Tân được phân công đến tỉnh Phú Yên để điều tra các sai phạm của Công ty Ngân Kim Long.

Tối 26-10-2011, Nguyễn Văn Hoan dẫn Trần Văn Minh đến đưa hối lộ cho Thượng tá Định và Đại úy Tân đang nghỉ tại nhà khách Công an tỉnh Phú Yên để xin được đình chỉ điều tra, bỏ qua sai phạm. Dù Thượng tá Định và Đại úy Tân yêu cầu Hoan và Minh mang túi quà về song hai người này vẫn để lại. Sau khi Thượng tá Định gọi điện thoại thông báo sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đến lập biên bản, kiểm tra trong phong bì có 40 triệu đồng.

Tháng 2-2013, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Văn Minh về tội đưa hối lộ. Tháng 6-2013, Công an tỉnh Phú Yên chuyển hồ sơ vụ án này cho Công an TP Tuy Hòa xử lý theo thẩm quyền. Đến tháng 12-2013, Nguyễn Văn Hoan bị khởi tố tội danh này. Trước đó Hoan đã bị giáng chức từ phó Công an huyện Phú Hòa xuống làm đội trưởng Đội hướng dẫn công tác tạm giam, tạm giữ thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Phú Yên.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm