Làm rõ việc cán bộ đòi doanh nghiệp chi tiền nhậu

Giữa tháng 8-2013, đoàn kiểm tra thị trường liên ngành gồm công an, chi cục Thuế, phòng Kinh tế huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Tại cơ sở Toàn Tuyết (xã Bình Lãng), đoàn phát hiện công nhân chưa có hợp đồng lao động, đòi lập biên bản phạt nhưng chủ cơ sở xin bỏ qua và mời cơm trưa. Sau đó, ba cán bộ đến quán nhậu ở xã Bình Tịnh ăn cơm trưa hết 1,7 triệu đồng và trả độ nhậu trước 500.000 đồng.

Khi lấy phiếu thanh toán, do không mang đủ tiền nên chủ cơ sở gỗ báo cho cha ruột mang tiền đến trả. Sự việc bị phát hiện, đầu tháng 9-2013, một cán bộ trong đoàn đem tiền trả lại cho gia đình và có nhiều lời lẽ thiếu tế nhị.

 TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm