Lần đầu tiên ngành kiểm sát Bình Phước có tiến sĩ

Ông Xuân vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Với thành công này, ông Xuân đã trở thành tiến sĩ đầu tiên của ngành kiểm sát tỉnh.

Luận án với đề tài “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người” của ông được đánh giá xuất sắc với 6/6 phiếu đồng ý.

Luận án đã hoàn thiện lý luận về công tác kiểm sát điều tra các vụ án giết người; xây dựng những khái niệm, nội dung, phương pháp công tác kiểm sát; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; dự báo, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát điều tra các vụ án giết người.

Ông Lê Đức Xuân giữ quyền công tố tại phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ thảm sát Bình Phước

Luận án được đánh giá là đã có nhiều đóng góp mới đối với chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm.

Ông Lê Đức Xuân từng giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (từ năm 1996 đến 2008), Trưởng phòng 1A VKSND tỉnh Đồng Nai (từ 2009 đến tháng 2-2011), Phó hiệu trưởng Phân hiệu Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (TP. HCM). 

Từ 1-6-2015, ông Xuân giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm