Sẽ thanh lý ụ nổi để giảm thiệt hại

Sẽ thanh lý ụ nổi để giảm thiệt hại ảnh 1
Các phóng viên theo dõi phiên tòa qua màn hình - Ảnh: Tâm Lụa

8g hôm nay 13-12, phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng tiếp tục làm việc. Ngày làm việc thứ 2, các phóng viên đã được tòa cho mang theo đồ dùng tác nghiệp vào phòng như máy ảnh, laptop, máy ghi âm. Tuy nhiên, tất cả phóng viên chỉ được theo dõi phiên xét xử qua màn hình.

Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc Vinalines). Bị cáo phủ nhận hoàn toàn việc đã được nhận tiền “lại quả” 10 tỷ đồng. Phúc cho rằng mình về nhận chức Tổng giám đốc khi việc thỏa thuận mua ụ nổi đã xong. “Trong trường hợp biết Dũng làm sai, thì chắc chắn tôi sẽ báo cáo cấp trên và không đồng ý cho Dũng làm”, bị cáo Phúc nói.

Sẽ thanh lý ụ nổi để giảm thiệt hại ảnh 2
Mai Văn Phúc"Nếu biết Dương Chí Dũng làm sai thì chắc chắn tôi sẽ báo cáo cấp trên...." - Ảnh: Tâm Lụa


Tòa cũng mời đại diện công ty Vinalines để thẩm vấn ụ nổi hiện đang ở đâu, thiệt hại do ụ nổi tính đến thời điểm này là bao nhiêu? Theo ông Thanh (đại diện Vinalines tại tòa), ụ nổi hiện đang được đặt ở Cảng Gò Dầu, địa điểm neo đậu ụ nổi ở đó là công ty thuê.

"Hàng tháng chi phí thuê hết bao nhiêu tiền?" Tòa hỏi đi hỏi lại câu hỏi này rất nhiều lần nhưng đại diện Vinalines trả lời không nhớ hết bao nhiêu.  “Mỗi tháng phải chi phí tiền trông coi, bảo vệ, thuê bến neo đậu… nhưng tôi không nhớ chính xác con số” - ông Thanh nói.

"Vinalines là công ty nhà nước, ông là đại diện bảo vệ tài sản của nhà nước, thiệt hại bao nhiêu các bị cáo phải bồi thường. Ông là đại diện công ty đề nghị các bị cáo phải bồi thường mà ông không nhớ bao nhiêu à? Ông có đề nghị gì không?". Trước câu hỏi này của tòa, ông Thanh đáp: "tôi đợi phán xử ở tòa".

Tòa tiếp tục chất vấn: "Tại sao ông lại bảo tòa giải quyết theo Pháp luật được? Ông là đại diện bảo vệ tài sản của nhà nước ông phải có yêu cầu cụ thể chứ?". Nhưng ông Thanh vẫn đáp: "Yêu cầu tôi sẽ thực hiện theo phán quyết của tòa"

Theo ông Thanh, phương án sửa chữa khai thác ụ nổi giờ không khả thi và Tổng công ty Vinalines đã báo cáo cấp trên để có phương án thanh lý ụ nổi để giảm thiệt hại nhưng hiện chưa thanh lý được vì đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra.

Tòa chuyển sang xét hỏi đại diện Cục đăng kiểm Việt Nam.

(tiếp tục cập nhật)

Theo TÂM LỤA (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm