Tàu hàng trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Sáng 25-7, tàu chở hàng HH8 chạy qua địa phận huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị trật bánh ở toa thứ 15 khiến đoàn tàu phải dừng lại, đường sắt Bắc- Nam bị ách tắc.

Bánh của toa 15, tàu hàng HH8 bị trật khỏi đường ray khiến đường sắt Bắc-Nam bị ách tắc. 

Do trên toa tàu có nhiều hàng hóa, toa tàu nặng nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đoàn tàu phải dừng ở ga Vinh (TP Vinh, Nghệ An), ga Đồng Hới (Quảng Bình), ga Yên Duệ (Hà Tĩnh) để chờ khắc phục sự cố toa tàu hàng trật bánh.

Tàu SE8 đang nằm chờ thông đường sắt Bắc-Nam tại ga Yên Duệ. 

Gần trưa 25-7, ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Chinh nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: Nguyên nhân là tàu hàng HH8 bị trật bánh của tao 15, hiện đã xử lý xong. Toa tàu đã được cẩu lên kéo về ga.

Do sự cố trên, đoàn tàu QB3 (Quảng Bình 3) phải trung chuyển khách khác du lịch từ ga Đức Lạc (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi Đồng Hới (Quảng Bình). "Các đoàn tàu khác không ảnh hưởng nhiều, tàu khách SE8 đang nằm chờ ở ga Yên Duệ, lưu thông qua địa bàn sắp thông trở lại”, ông Vinh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm