Thủ môn Mỹ lập kỷ lục World Cup về số pha cứu thua

Với 15 pha cứu thua trong trận đấu gặp Bỉ, Howard đã lập cột mốc mới cho các thủ môn tại World Cup, kể từ khi các số liệu được thu thập từ năm 1966. Kỷ lục cũ thuộc về Ramon Quiroga của Peru với 13 lần cản phá trong trận gặp Hà Lan năm 1978.

2-8302-1404263301.jpg

Howard bay người cản phá cú dứt điểm cận thành của Kompany. Ảnh: EPA.

1-5072-1404263302.jpg

Howard dùng mọi bộ phận che chắn cho khung thành Mỹ. Ảnh:EPA.

Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Howard đã không kết thúc có hậu. Đội tuyển Mỹ giữ sạch lưới trong 90 phút nhưng bị thua tới hai bàn chỉ trong hiệp phụ thứ nhất. Sự vùng lên của đại diện Bắc Mỹ chỉ mang về cho họ bàn rút ngắn tỷ số nhờ công tiền đạo 19 tuổi, Julian Green.

Howard hoàn toàn vượt trội khi so sánh với người đàn em đang rất nổi sau mùa giải vừa qua, Thibaut Courtois bên phía tuyển Bỉ. Courtois chỉ có bốn cú cản phá sau 120 phút, một phần vì sự yếu kém của hàng công tuyển Mỹ.

Trong trận đấu vừa qua, Bỉ tung ra 39 cú dứt điểm và 17 trong số đó đi vào khung thành Howard. Các cầu thủ Bỉ từ mọi ví trí đã thử tài Howard, bao gồm tiền đạo Divock Origi, tiền vệ Hazard, hậu vệ Vertonghen và trung vệ Kompany. Howard cũng phải sử dụng tới chân, ngực và đầu gối để cứu thua.

3-2921-1404263302.jpg

Howard rời sân chơi World Cup trong tiếc nuối. Ảnh:EPA.

Phong độ tuyệt vời của Howard giống như đốm sáng của sao băng trước khi vụt tắt. Năm nay đã 35 tuổi, thủ môn kỳ cựu này sẽ khó có cơ hội góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018.

Theo Bảo Lam (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm