Tin công nghệ ngày 31-8: Microsoft lại chọc tức người dùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Tin công nghệ ngày 31-8 sẽ có nội dung như Microsoft lại chọc tức người dùng, Google ra mắt công cụ tìm kiếm AI, công ty này muốn dùng túi để dọn rác vũ trụ, người dùng háo hức chờ đặt mua iPhone 15.

1. Microsoft lại chọc tức người dùng

Sau 8 năm kể từ khi ra mắt, trình duyệt Edge của Microsoft (dựa trên mã nguồn Chromium) đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, thật khó hiểu khi Microsoft vẫn đang gửi thư rác cho người dùng Windows 11 thông qua các cửa sổ bật lên (pop-up), cố gắng thuyết phục họ chuyển từ Chrome sang Edge hoặc Google sang Bing.

Theo cây viết Tom Warren của The Verge, anh đang chuyển qua lại giữa trình duyệt Chrome và một trò chơi trên PC thì đột nhiên xuất hiện một pop-up ở góc màn hình (tên tiến trình là BGAUpsell.exe).

Pop-up có nội dung đại loại khuyến khích người dùng chuyển công cụ tìm kiếm mặc định sang Microsoft Bing, cùng một số lý do để chuyển đổi.

Tất nhiên, Warren không phải là người dùng Windows 11 bất mãn đầu tiên nhìn thấy thông báo. Trước đó trên diễn đàn Reddit cũng xuất hiện một số bài đăng phàn nàn về việc này.

Microsoft hiển thị Pop-up chọc tức người dùng. Ảnh: Reddit

Microsoft hiển thị Pop-up chọc tức người dùng. Ảnh: Reddit

Chia sẻ với The Verge, Caitlin Roulston, người đứng đầu bộ phận liên lạc của Microsoft cho biết công ty đã nắm thông tin về việc này, và đã tạm dừng thông báo trong khi điều tra để giải quyết hành vi ngoài ý muốn này.

Cạnh tranh với Google là một “cuộc chiến” không hề đơn giản, nhưng việc liên tục chọc tức khách hàng dường như không phải là một chiến lược hay.

2. Người dùng háo hức chờ đặt mua iPhone 15

Sự kiện “Wonderlust” của Apple sẽ chính thức diễn ra vào 0 giờ ngày 13-9 (theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Steve Jobs (Mỹ).

Dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về sản phẩm, nhưng lượng người quan tâm đến iPhone mới đã tăng đột biến trên mạng xã hội, website các hệ thống bán lẻ.

Anh T.H (42 tuổi, Biên Hòa) chia sẻ: “Dù chưa biết iPhone 15 Pro Max có nhiều cải tiến so với phiên bản cũ hay không nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến sản phẩm”.

Hình ảnh rò rỉ được cho là của iPhone mới. Ảnh: 9to5Mac

Hình ảnh rò rỉ được cho là của iPhone mới. Ảnh: 9to5Mac

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết, iPhone mới luôn là sản phẩm nhận được sự quan tâm từ người dùng Việt. Ngoài việc thể hiện cá tính, sản phẩm còn giúp chủ sở hữu bắt kịp xu hướng công nghệ.

Dự kiến, iPhone mới sẽ nhanh chóng “cháy hàng” trong giai đoạn mở bán như mọi năm, và nhiều khả năng đến sau Tết Dương lịch nguồn cung mới dần ổn định.

iPhone mới dự kiến sẽ cháy hàng trong giai đoạn đầu mở bán. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone mới dự kiến sẽ cháy hàng trong giai đoạn đầu mở bán. Ảnh: TIỂU MINH

Theo thông tin rò rỉ, iPhone 15 series sẽ được trang bị Dynamic Island, chip A17 Bionic (3 nm), màn hình viền mỏng, khung máy titan, công nghệ pin xếp chồng, WiFi 6E và RAM nhiều hơn, cổng sạc Lightning quen thuộc được đổi thành USB-C.

3. Google ra mắt công cụ tìm kiếm AI tổng quát

Trong một bài đăng mới trên blog, Giám đốc cấp cao, Quản lý sản phẩm, Tìm kiếm - Hema Budaraju của Google đã xác nhận về việc mở rộng thử nghiệm công cụ tìm kiếm AI tổng quát (Search Generative Experience - SGE) tại Nhật Bản và Ấn Độ.

Google mở rộng công cụ tìm kiếm AI tổng quát. Ảnh: Hema Budaraju

Google mở rộng công cụ tìm kiếm AI tổng quát. Ảnh: Hema Budaraju

Theo Google, các câu trả lời AI tổng quát sẽ nằm phía trên cùng, đi kèm theo đó là nguồn thông tin tương ứng. Tất nhiên, SGE không phải là công cụ tìm kiếm tổng quát duy nhất được hỗ trợ bởi AI. Trước đó Microsoft đã tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing, mang lại nhiều phản hồi tích cực.

4. Công ty này muốn dùng túi để dọn rác vũ trụ

Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, hành tinh của chúng ta được bao quanh bởi khoảng 26.500 mảnh vụn có chiều rộng hơn 4 inch, tuy nhiên con số thực tế có thể lên đến 330 triệu.

Theo Space, công ty TransAstra gần đây đã nhận được hợp đồng giai đoạn đầu của NASA để tạo ra các túi không gian có thể dọn rác vũ trụ trên quỹ đạo, cho phép chúng ta đưa nó trở lại trái đất một cách an toàn hơn, nơi chúng có thể được xử lý một cách thích hợp hoặc tái sử dụng.

Rác vũ trụ. Ảnh: JPL

Rác vũ trụ. Ảnh: JPL

Hợp đồng mà TransAstra nhận được trị giá 850.000 USD, liên quan đến việc thiết kế một chiếc túi có thể phồng lên khi đi vào quỹ đạo, thu giữ các mảnh vụn và những thứ khác. Đó là một ý tưởng hấp dẫn, không giống bất kỳ giải pháp thu gom rác vũ trụ nào từng được đề xuất trước đó.

Đọc thêm