Toàn cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước ngày khai mạc

Toàn cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước ngày khai mạc

(PLO)- Còn 2 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 chính thức khai mạc và phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân TP.HCM.

đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (1).JPG
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” được bố cục thành ba phân đoạn.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (2).JPG
Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (3).JPG
Linh vật Rồng được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre và mành quạt nan.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (4).JPG
Miệng Rồng ngậm ngọc đường kính 50 cm được mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn. Thân Lưỡng Long đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng cho phân đoạn một.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (5).JPG
Những chú rồng nhỏ được thiết kế không kém phần hóm hỉnh, vui tươi bên biểu tượng của năm 2024.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (6).JPG
Đại cảnh “Thuyền rồng hoa xuân” đầu phân đoạn hai chiếm trọn bề ngang đường hoa và bao phủ phần diện tích lên đến 900 m2. Ban tổ chức phác thảo thiết kế riêng cho khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP nằm bên trong đại cảnh “Thuyền Hoa Xuân”.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (7).JPG
Linh vật rồng lập kỷ lục về độ dài hơn 100 m, uốn lượn dọc hai bên đường hoa.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (8).JPG
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (9).JPG
Những ngày qua công tác chuẩn bị cho đường hoa kịp khai mạc dịp Tết đã được các công nhân gấp rút tiến hành.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (10).JPG
Từng đại cảnh, tiểu cảnh trang trí đang được gấp rút lắp đặt hứa hẹn đem đến cảnh quan du xuân hấp dẫn giữa lòng thành phố.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (11).JPG
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (12).JPG
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (13).JPG
Đây là lần đầu tiên cây hoàng kim xuất hiện trên đường hoa. Cây hoàng kim do các nghệ nhân thuộc Công ty CP Mai Vàng Rồng Việt chế tác có chiều cao từ 1m đến 3,6m với những cái tên như Mai Đại Phúc, Mai Rồng Việt, Đào Trường Xuân, Đào Phước Lộc, Bồ Đề Đại Cát…
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (14).JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (bìa phải) kiểm tra công tác thi công đường hoa chiều 5-2.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (15).JPG
Gian hàng trưng bày, cắm hoa nghệ thuật của Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (16).JPG
Các trung cảnh Mắt kính Rồng, cạnh đó là Đầm sen với những bông sen và lá sen khổng lồ đang được gấp rút hoàn thiện.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (17).JPG
Công nhân đội nắng hoàn thành những chi tiết cuối cùng trên linh vật rồng.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (18).JPG
Các tiểu cảnh được tạo hình đan xen với các giỏ hoa đầy màu sắc.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (19).JPG
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (20).JPG
Đại cảnh “Nhất đại Thăng Long” ấn tượng khép lại chuyến hành trình khám phá đường hoa với diện tích bao phủ hơn 1.000 m2.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (21).JPG
Linh vật của đại cảnh toàn thân lộ trên mặt đất với 4 đoạn uốn thân cách mặt đất 5m, cấu tạo bởi ống thép, đai thép và lưới thép do 15 trụ chống đỡ toàn thân và hệ thống đèn Led dài hơn 100 m chạy dọc toàn bộ thân rồng.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (22).JPG
Một góc đường hoa nhìn từ trên cao.
đường hoa nguyễn huệ trước ngày khai mạc (23).JPG
Người dân và du khách ghi lại hình ảnh đường hoa trước ngày khai mạc.

Đọc thêm