Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Texas

Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Texas ảnh 1

Đống đổ nát còn lại ở hiện trường vụ nổ - Ảnh: cbsnews.com

Tối 19-4, ông Obama đã ra lệnh cho Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) phối hợp những nỗ lực nhằm giảm nhẹ thiên tai ở Waco.

Vụ nổ ngày thứ tư 17-4 ở Nhà máy phân bón West Fertilizer đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương và phá hủy nhiều tòa nhà xung quanh.

Sau khi phát biểu về vụ bắt giữ nghi can thứ hai trong vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston, ông Obama đã bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với cộng đồng ở khu vực nhà máy và những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Ông nói đã trao đổi với Thống đốc Texas Rick Perry và thị trưởng thị trấn West, nơi đặt nhà máy. Ông Obama cam kết cộng đồng ở đây sẽ có mọi nguồn lực họ cần để tái thiết sau vụ nổ.

Hiện các điều tra viên cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các vụ nổ ở Nhà máy West Fertilizer, một cơ sở thuê của tư nhân, là do có người cố tình gây ra hay không. Thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Texas John Cornyn cho biết một quan chức phụ trách cứu hỏa của thị trấn nói với ông rằng 60 người vẫn chưa được tìm thấy.

“Tôi muốn họ biết rằng họ sẽ không bị bỏ quên - ông Obama nói trong phòng họp báo ở Nhà Trắng - Những suy nghĩ, những lời cầu nguyện của chúng tôi xin dành cho người dân ở West, Texas, nơi quá nhiều người đã thiệt mạng, một số người mất nhà cửa, nhiều người bị thương, nhiều người khác vẫn còn mất tích. Đây là một tuần lễ thật khó khăn”.

Theo Hải Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm